Iraq tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống

Thứ ba, 03/02/2026 11:20

Ngày 1-2, Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn phiên bỏ phiếu bầu Tổng thống mới do các lực lượng chính trị chưa đạt được đồng thuận, trong bối cảnh thương lượng nội bộ kéo dài và Mỹ gia tăng sức ép liên quan đến việc lựa chọn Thủ tướng tương lai.

Đây là lần thứ hai cuộc bầu cử Tổng thống Iraq bị trì hoãn. Phiên bỏ phiếu đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 27-1 nhưng không thể tiến hành, trong khi phiên họp ngày 1-2 cũng không đạt đủ số nghị sĩ tối thiểu theo quy định. Hiện thời điểm tổ chức bỏ phiếu mới vẫn chưa được ấn định. Văn phòng truyền thông Quốc hội cho biết Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các khối đảng, đặc biệt là các đảng người Kurd, nhằm thống nhất thời điểm bầu cử.

Theo thông lệ chính trị tại Iraq, Tổng thống là người Kurd, Thủ tướng là người Hồi giáo dòng Shi'ite và Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo dòng Sunni. Tuy nhiên, hai đảng lớn của người Kurd là Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) và Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) vẫn chưa thống nhất ứng cử viên Tổng thống.

Trong khi đó, liên minh Shi'ite Khung Điều phối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki cho vị trí Thủ tướng, động thái vấp phải phản đối từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể chấm dứt hỗ trợ Iraq nếu ông Maliki trở lại nắm quyền, cho thấy tiến trình thành lập chính phủ mới tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

T.N